Hải Phòng: Chiêm ngưỡng con đường nghìn tỷ đẹp như tranh vẽ xuyên đảo Cát Bà

Cập nhật: 05/05/2022
Nguồn: Báo điện tử VTC news - vtc.vn - Đăng ngày 18/04/2022
Tuyến đường xuyên đảo Cát Bà (Hải Phòng) uốn lượn qua các triền núi đá giáp biển, hai bên trồng nhiều hoa giấy rực rỡ sắc màu thu hút khách du lịch.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng cho biết, dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà với nguồn kinh phí hơn 1.800 tỷ đồng, chạy dọc từ Bến phà Cái Viềng đến thị trấn Cát Bà (Cát Hải, Hải Phòng) có chiều dài khoảng 20km.

Tuyến đường được xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, du lịch ngày càng tăng cao của quần đảo Cát Bà, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố và góp phần hoàn thiện liên kết hạ tầng giao thông khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng.

Nền đường rộng 25m, mặt đường rộng 12m, vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 3m, phần còn lại 2 bên đường trồng hoa, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Song song với dự án này là dự án đầu tư trồng hoa hai bên tuyến đường xuyên đảo Cát Bà phục vụ phát triển du lịch, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cát Hải làm chủ đầu tư.

Dự án trồng hoa dọc tuyến đường xuyên đảo Cát Bà nhằm tạo điểm nhấn về cảnh quan, điểm dừng chân cho du khách tới tham quan du lịch đảo Cát Bà; phủ xanh các vách núi do phá đá mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 356; thu hút khách du lịch, góp phần vào sự phát triển về du lịch - dịch vụ, kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuyến đường được cải tạo, nâng cấp hiện đại, tạo thuận lợi cho người dân và khách du lịch đến với Cát Bà.

Đặc biệt, trên tuyến đường còn có 3 khu vọng cảnh hướng biển, là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách mỗi khi đến với Cát Bà. Điểm vọng cảnh số 2 và số 3 (nằm cạnh nhau) được thiết kế điểm dừng xe tạm thời với diện tích 857m2 phục vụ nhu cầu dừng đỗ xe tham quan ngắm cảnh của du khách.

 

Điểm vọng cảnh có diện tích 2.844m2. Mặt bằng khu vọng cảnh bố trí các hạng mục: chòi vọng cảnh hình bát giác 1 tầng bằng gỗ lim, 2 lớp mái chồng nhau lợp ngói mũi hài màu đỏ có diện tích mặt bằng 147m, chiều cao 11,8m, nền lát đá granite cao hơn sân hoàn thiện 75cm và xung quanh được lắp đặt lan can đá xanh được trồng các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu đảo Cát Bà tạo khuôn viên cảnh quan phục vụ du khách.

Nữ du khách nước ngoài tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp tại một điểm vọng cảnh trên tuyến đường xuyên đảo Cát Bà. 

Phía ta luy đường được trồng hoa trên các bồn cảnh bằng bê tông cao 40cm, rộng 60cm, dài 1,5m, có gối kê được đặt phía trên rãnh thoát nước. tạo cảnh quan riêng cho gia đình, góp phần tô điểm thêm cho tuyến đường, thu hút khách du lịch ghé thăm check-in.

Minh Khang