''Du lịch mua mật gấu'' bị cấm ở Việt Nam

Vừa mới đây, động thái đặt dấu chấm hết cho các tour lữ hành kiểu “du ngoạn vì mật gấu” của Tổng cục Du lịch Việt Nam đã được giới chuyên viên bảo vệ động vật quốc tế nhiệt liệt hoan nghênh.

Biển từng ngày “gặm” Mũi Cà Mau

Thời gian gần đây do nước biển dâng cao và một số hoạt động xây dựng Khu du lịch, nhiều diện tích đất liền thuộc xã Đất Mũi (Ngọc Hiển – Cà Mau) đang bị biển xâm lấn, gây sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng trên đã trở nên đáng báo động.

Sharm el-Sheikh - Điểm du lịch lặn biển tuyệt vời

Sharm el-Sheikh, một thành phố nằm ở tỉnh Nam-Sinai, bên bờ biển Đỏ, với vẻ đẹp và sự trong xanh của biển không thể so sánh được, đã được chọn là điểm đến tốt nhất cho du lịch lặn biển tại Hội chợ du lịch quốc tế London vừa diễn ra.

Nước biển Việt Nam không nhiễm phóng xạ

Hôm qua 13/4, Bộ Khoa học - Công nghệ đã bác bỏ tin đồn nước biển bị nhiễm phóng xạ. Trước đó, sau khi có tin Nhật xả nước nhiễm phóng xạ ra biển và nâng mức báo động sự cố Nhà máy Fukushima 1 lên cấp độ 7, rất nhiều người dân tại các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Đà Nẵng đã đổ xô đi mua muối i-ốt dự trữ.

Đô thị hóa và hệ lụy môi trường

Những năm qua, bên cạnh những đô thị tiếp tục được mở rộng, nâng cấp, ngày càng xuất hiện nhiều khu đô thị mới tập trung, trong đó có các thị trấn, thị tứ, đưa số đô thị các loại ở nước ta lên đến trên 750. Làn sóng đô thị hóa tuy đã thổi luồng sinh khí mới vào nông nghiệp, nông thôn và đời sống người nông dân, nhưng cũng bộc lộ bất cập.

Đắk Nông lại “nóng” tình trạng phá rừng

Thời gian gần đây rừng thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông nông đang bị tàn phá xâm chiếm nghiêm trọng, từ đầu năm đến nay mỗi ngày có gần 1ha rừng bị biến mất.

LHQ kêu gọi đẩy mạnh chống biến đổi khí hậu

Báo cáo công bố ngày 11/4 của Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-HABITAT) khẳng định các thành phố là nguyên nhân lớn nhất gây ô nhiễm trên toàn cầu, và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang thực sự diễn ra tại các thành phố do tác động của tình trạng đô thị hóa tăng nhanh.

Tổ chức các hoạt động hướng tới môi trường ''xanh''

Nhằm kêu gọi, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân hướng đến xây dựng môi trường "xanh," trong thời gian tới, nhiều hoạt động cộng đồng sẽ được tổ chức ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Việt Nam có 55ha đất để chôn chất thải phóng xạ

Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên Môi trường mới đây đã đề xuất, đến năm 2020 diện tích đất dành cho thu gom, xử lý rác thải sẽ lên tới 20.000ha, trong đó có 55ha dùng vào việc chôn lấp chất thải phóng xạ hạt nhân.

Xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

Sau việc ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai hàng loạt kế hoạch, dự án, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ, ngành chức năng xây dựng Chiến lược quốc gia làm cơ sở khâu nối đồng bộ các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.