Du lịch Mice: Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Du lịch MICE (du lịch sự kiện, hội nghị, hội thảo) ở nước ta đang được các đối tác nước ngoài quan tâm và lựa chọn bởi Việt Nam là một điểm đến an toàn, thân thiện, là môi trường đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, trên thực tế, tiềm năng này vẫn đang bị bỏ ngỏ bởi thiếu các chính sách, hạ tầng, nhân lực.

Giảm giá vé tham quan các điểm du lịch Sa Pa cho người cao tuổi và người khuyết tật

Đó là quyết định mới đây của UBND tỉnh Lào Cai về mức thu phí tham quan các điểm danh lam, thắng cảnh ở vùng du lịch Sa Pa do Nhà nước quản lý.

Kế hoạch tổ chức Những ngày ''Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng''

Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch số 3796/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”.

Dự án cáp treo Sơn Đoòng đang được chuẩn bị như thế nào?

Việc công bố khảo sát để xây dựng tuyến cáp treo đưa du khách tham quan hang Sơn Đoòng trong vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng của UBND tỉnh Quảng Bình đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thừa Thiên- Huế: Đầu tư gần 12 tỷ đồng tu bổ, phục hồi di tích Phu Văn Lâu

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phê duyệt đầu tư công trình tu bổ, phục hồi di tích Phu Văn Lâu thuộc quần thể di tích Cố đô Huế với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng.

Khai mạc triển lãm 100 tác phẩm xuất sắc nhất Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam

Chiều 30/10, tại Công viên Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Tạp chí Vietnam Heritage đã khai mạc triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014.

Đình Bản Chún (Hà Giang) – Di tích lịch sử tiếp tục được bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Người Việt Nam ta từ xưa đến nay có truyền thống và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nên hầu hết ở mỗi miền quê trên đất nước ta đều lập đình hoặc miếu thờ vị Thành Hoàng làng, đó là người có công với dân làng, với đất nước.

Bình Thuận: Xây dựng môi trường du lịch an toàn, thu hút du khách

Thời gian này tỉnh Bình Thuận đang bắt đầu bước vào mùa du lịch cao điểm đón khách nước ngoài, nhất là khách Nga đến nghỉ đông. Nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Bình Thuận thân thiện, chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh, ngành du lịch Bình Thuận đang tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo môi trường du lịch an toàn trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền và quảng bá hình ảnh về Danh thắng Di tích quốc gia Đảo Cò-Hải Dương

(TITC)-Sáng ngày 28/10/2014, Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch Hải Dương phối hợp với UBND huyện Thanh Miện tổ chức hội nghị “Tuyên truyền về Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò” sau khi địa danh này được Bộ VHTTDL xếp hạng di tích Quốc gia (theo Quyết định số 2104/QĐ-BVHTTDL ngày 8/7/2014).

Chuẩn bị lễ kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới

Sáng 27/10, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, dự kiến được diễn ra vào ngày 1/11, tại quảng trường 30-10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long.