Việt Nam dự triển lãm ảnh về môi trường tại London

Triển lãm nhiếp ảnh về môi trường Atkins CIWEM sẽ diễn ra từ 23/6-04/7 tại Royal Geographical Society, London là cuộc thi thường niên nhằm tìm kiếm và trưng bày những tác phẩm xuất sắc nhất về đề tài môi trường. Nhiếp ảnh gia Đỗ Tuyết Trinh (Việt Nam) tham dự Triển lãm với tác phẩm Dệt lưới đánh cá.

Xây dựng sản phẩm du lịch di sản văn hóa Huế

Những di sản văn hóa Huế với các giá trị đặc trưng đã góp phần khơi dậy niềm đam mê khám phá của du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, lợi thế đó chưa thật phát huy đúng tầm như kỳ vọng và là vấn đề cần được tháo gỡ, không chỉ riêng Huế mà còn cho cả nước.

Bắc Kạn: Phát triển Ba Bể thành khu du lịch sinh thái hàng đầu Việt Nam

Ngày 17/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị bàn về đầu tư phát triển Khu du lịch Ba Bể. Ba Bể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là khu du lịch quốc gia. Khu du lịch Ba Bể được Công ty Nikken Sekkei của Nhật Bản lập quy hoạch tổng thể. Đồ án đã được phê duyệt tháng 10/2013 với mục tiêu phát triển Ba Bể thành khu du lịch sinh thái số một Việt Nam.

Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập Trung tâm hỗ trợ du khách – Lựa chọn mô hình phù hợp

Việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ du khách (TTHTDK) để giới thiệu du lịch địa phương, tiếp nhận, ngăn chặn và xử lý những hành vy xâm hại đến an toàn của khách du lịch là cần thiết, nhằm góp phần cải thiện chất lượng môi trường du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.

TP.Hồ Chí Minh: Phát động cuộc thi ảnh Di sản văn hóa

Hội Di sản văn hóa TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa phối hợp với Bảo tàng TP.HCM tổ chức Cuộc thi ảnh Di sản văn hóa TP.HCM lần thứ I/2014. Đây là hoạt động chuẩn bị chào mừng Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11). Ban tổ chức sẽ sử dụng một số ảnh đoạt giải để tổ chức Ngày hội di sản tại TP.HCM vào dịp này.

Tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm tại Lào Cai và Điện Biên

(TITC) - Ngày 14/6/2014, Dự án EU đã tổ chức hai khóa tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm cho nhóm đối tượng các cơ sở lưu trú tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai và cộng đồng tại bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ.

Du lịch Khánh Hòa: Tăng trưởng tốt nhờ đa dạng hóa thị trường khách du lịch

Trong những năm gần đây, Nha Trang là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế; đặc biệt là du khách đến từ Nga, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc… Tuy nhiên, những diễn biến căng thẳng của tình hình Biển Đông thời gian qua đã ít nhiều có những tác động đến hoạt động du lịch trên địa bàn.

Việt Nam: Hà Nội là điểm đến du lịch có mức giá tốt nhất thế giới

Những người yêu thích du lịch tiết kiệm sẽ phải cân nhắc rất nhiều nếu muốn tới Paris hoặc London năm nay. Theo thống kê TripIndex Cities của trang tư vấn du lịch nổi tiếng TripAdvisor vừa công bố hôm 12/6 vừa rồi, các thành phố ở Pháp và Anh là những điểm đến đắt đỏ nhất, trong khi thành phố Hà Nội của Việt Nam là điểm du lịch có mức giá tốt nhất.

Khánh Hòa: Nhân viên khách sạn trả lại 5,5 triệu đồng cho khách

Đó là chị Đoàn Thúy Phượng (52 tuổi), nhân viên khách sạn Quốc Tế (số 9 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang).

Thừa Thiên - Huế: Trao bằng công nhận cho 17 nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống

Sáng ngày 12/6/2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận cho các nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống năm 2014 cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.