Đà Nẵng từ chối nhà đầu tư gây ô nhiễm môi trường

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa tại buổi tiếp Đoàn trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ, diễn ra sáng 22-4. Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa (giữa) và Đoàn trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ

Xe điện Cửa Lò

Những năm trước khi đến Thị xã Cửa Lò, muốn đi lại thăm quan các điểm du lịch ở Cửa Lò du khách thường chọn cho mình phương tiện đi lại là xe ôm, xích lô, xe ngựa...Nhiều năm trở lại đây ở Cửa Lò có phương tiện mới cho du khách lựa chọn đó là xe điện.

Toạ đàm Bảo tồn và sử dụng bền vững động vật hoang dã

Chiều ngày 22/4, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) tổ chức tọa đàm “Bảo tồn và sử dụng bền vững động vật hoang dã”. Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến tham dự và chủ trì.

Sản phẩm du lịch đặc sắc từ bảo tồn mô hình làng chài trên Vịnh Hạ Long

Nhằm quảng bá, giới thiệu những giá trị đặc sắc của Vịnh Hạ Long, khai thác bền vững tiềm năng du lịch theo hướng đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, tạo sinh kế, thu nhập cho người dân làng chài trên Vịnh Hạ Long, mới đây Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã trình UBND tỉnh đề án Bảo tồn và phát triển các sản phẩm du lịch tại các làng chài trên Vịnh Hạ Long giai đoạn 2014-2020.

"Hãy lên tiếng, đừng để nước biển dâng"

Đó là thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhân Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2014. Với thông điệp này, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi nâng cao nhận thức về sự cần thiết lưu tâm đến nhóm các quốc gia trên trong các buổi thảo luận toàn cầu về cách thức đạt được một tương lai bền vững cho tất cả các quốc gia.

Tăng phí tham quan vịnh Nha Trang - tăng trách nhiệm bảo vệ môi trường

Từ 01/01/2014, phí tham quan vịnh Nha Trang đã chính thức tăng gấp đôi. Hiện vấn đề mà nhiều người quan tâm là tăng phí có tỷ lệ thuận tăng trách nhiệm của du khách, cộng đồng và cả Ban quản lý vịnh Nha Trang trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái biển?

Ngày Trái Đất 2014: Vì một thành phố xanh

Ngày 20/4, tại Hà Nội, hưởng ứng Chương trình Ngày Trái Đất, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, Liên minh vận động chính sách ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước tổ chức chương trình Ngày Trái Đất ở Việt Nam với chủ đề Thành phố xanh “Chung tay giữ sạch nước hồ Hà Nội: Dừng ngay các hoạt động làm ô nhiễm hồ”.

Dừng thu phí dịch vụ môi trường tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Ngày 22/4, Sở VH-TTDL tỉnh Quảng Bình cho biết, Sở đã gửi công văn yêu cầu VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chấm dứt việc thu phí dịch vụ môi trường đối với du khách.

Thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam

(TITC) – Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hành bộ Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về “Xây dựng và Thực hiện các Giải pháp Thích ứng với Biến đổi khí hậu dựa vào Hệ sinh thái tại Việt Nam”. Tài liệu này do Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Ngân hàng thế giới xây dựng.

Dự án EU tổ chức khóa tập huấn đào tạo viên đầu tiên về du lịch có trách nhiệm cho Việt Nam

(TITC) - Trong hai ngày 18-19/4/2014, tại Hà Nội, Dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU) đã tổ chức khóa tập huấn đầu tiên cho 33 đào tạo viên về du lịch có trách nhiệm.