Đắk Lắk chỉ còn khoảng 80 con voi rừng

Hiện tỉnh Đắk Lắk đang triển khai thực hiện nhiều biện pháp bảo tồn đàn voi trên địa bàn.

Liên hợp quốc kêu gọi đẩy mạnh du lịch sinh thái

Ngày 3/1, Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) hoan nghênh nghị quyết được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua cuối năm 2012, công nhận du lịch sinh thái là "chìa khóa" trong cuộc chiến chống nghèo đói, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hải Dương: Phát triển du lịch cộng đồng bảo vệ hệ sinh thái Đảo cò Chi Lăng Nam

Tháng 12/2012, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương tiến hành triển khai Quyết định số 2552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng mô hình điểm "Phát triển du lịch cộng đồng ở Đảo cò Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện đến năm 2020," với số kinh phí 15 tỷ đồng.

Hà Nội sẽ trồng hơn 1 triệu cây đầu năm 2013

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Xuân Việt vừa chỉ đạo thực hiện “Tết trồng cây đầu Xuân Quý Tỵ năm 2013”.Cụ thể, “Tết trồng cây năm 2013” thống nhất từ 9h30 ngày 18/2/2013, ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Tỵ (tức thứ hai, mồng Chín Tết Quý Tỵ).

Đà Nẵng: Đua xe đạp vì môi trường du lịch biển

Ngày 30/12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức giải đua xe đạp “Vì môi trường du lịch biển năm 2013”.

Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 5 - phát triển làng nghề gắn với du lịch

Ngày 26/12, UBND TP Huế tổ chức họp báo giới thiệu về Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 5. Theo đó, Festival này được tổ chức từ ngày 27/4- 1/5/2013, nhằm thúc đẩy phát triển nghề và làng nghề gắn với du lịch, nhất là các làng nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn.

Dự án tuổi thơ – An toàn cho trẻ em tại các điểm du lịch

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Tuổi thơ – Chương trình phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch do AID tài trợ và Tổ chức World Vision thực hiện.

Hướng dẫn phát triển du lịch có trách nhiệm

Ngày 26/12/2012, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã phối hợp cùng Cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha tổ chức tập huấn, hội thảo với chủ đề “Hướng dẫn phát triển du lịch có trách nhiệm”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường cho ngành du lịch Việt Nam trong thực hiện Chiến lược phát triển Du lịch giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hoàng Thị Điệp - Trưởng Ban quản lý dự án - chủ trì hội thảo.

Báo động tình trạng đeo bám, cướp giật du khách

Hiện nay, tình trạng đeo bám và cướp giật nhằm vào khách du lịch ở mức báo động, đặc biệt ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tình trạng này cần sớm có sự vào cuộc của chính quyền địa phương.

Ra mắt trang thông tin điện tử Quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường

(TITC) - Ngày 17/12/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông báo số 4489/TB-BVHTTDL về việc đưa trang thông tin điện tử Quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường của Bộ vào hoạt động. Theo đó, trang thông tin điện tử sẽ chính thức vận hành từ ngày 01/01/2013 tại địa chỉ http://www.khcnmt-bvhttdl.vn.