Dịp Tết Dương lịch với những ngày nghỉ ngắn, bạn có thể “đổi gió” cùng gia đình, người thân và bạn bè ở các khu du lịch sinh thái ven Sài Gòn như Cao Minh hay Làng Tre Việt...
Ngày 18/12/2016, tỉnh Nghệ An phối hợp với Câu lạc bộ thuyền thể thao Kayak Hạ Long đã tổ chức chương trình “Kayaking đảo chè Nghệ An”. Sự kiện này nhằm mục đích quảng bá điểm đến du lịch – đảo chè Cầu Cau của Nghệ An.
Các hải đảo ven biển miền Trung kéo dài từ Cồn Cỏ qua Lý Sơn đến Phú Quý là nơi có dòng hải lưu sôi động nhất biển Đông, kèm theo những sinh vật biển đa dạng di cư và những cảnh quan hoang sơ như các bãi san hô, đá ngầm, các dãy núi, đường bờ biển rất hấp dẫn. Khai thác du lịch sinh thái biển sẽ tạo ra thêm động lực phát triển cho kinh tế các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt với những nơi đã có thành công như Hội An - cù lao Chàm.
Ao Giời suối Tiên là điểm du lịch sinh thái ở xã Quân Khê (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Trong hành trình du lịch theo cung đường Tây Bắc, thật thú vị khi bạn dừng chân và hòa mình vào khung cảnh hữu tình, hoang sơ của Ao Giời suối Tiên. Trong huyền thoại thuở hồng hoang, đây là nơi Quốc Mẫu Âu Cơ cùng các tiên nữ bay về trời…
Đến với Tuần lễ du lịch Đồng Tháp năm 2017, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng thác hoa cao 12 m được lắp ghép từ 2.500 giỏ hoa các loại.
Khu đảo chè Cầu Cau, nằm tại huyện Thanh Chương, Nghệ An đang dần trở thành địa điểm du lịch được ưa thích của nhiều bạn trẻ.
Du lịch xanh là loại hình du lịch dựa vào tự nhiên và văn hóa, kết hợp với giáo dục môi trường, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.
Một địa điểm dành cho những người yêu nghệ thuật và vốn văn hoá cổ mang tên Vườn Nghệ thuật sông Thương vừa khai trương ngay bên dòng sông Thương, thành phố Bắc Giang.
Về tỉnh Sóc Trăng, sau khi tham quan các điểm du lịch có tiếng như chùa Dơi, chùa Đất Sét, chùa Chén Kiểu, hồ nước ngọt,…. nhiều du khách được giới thiệu đến thăm khu du lịch sinh thái biển Mỏ Ó và Hồ Bể để chiêm ngưỡng, thả mình trong vẻ đẹp hoang sơ của những khu du lịch này.
(TITC) – Nằm cách TP. Sơn La khoảng 80km về phía đông bắc, ở độ cao trung bình trên 1.800m so với mực nước biển, Ngọc Chiến được coi là vùng đất cao nhất của huyện Mường La (Sơn La).