Bình Thuận làm tour du lịch đến vườn thanh long

Bình Thuận, nơi có diện tích trồng cây thanh long lớn nhất của cả nước sẽ tổ chức các tour du lịch cho du khách đến thăm vườn thanh long, trải nghiệm quy trình trồng cây cũng như thưởng thức các loại thực phẩm, thức uống được chế biến từ loại quả này.

Đồng Tháp Mười phát triển du lịch sinh thái

Mới đây, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp đã cùng thống nhất ký kết bản ghi nhớ liên kết phát triển du lịch vùng Đồng Tháp Mười

Du lịch sinh thái Tiền Giang hấp dẫn du khách

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, hoạt động du lịch sinh thái trên địa bàn đang có sức hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Do vậy, tổng lượng du khách cũng như doanh thu từ hoạt động du lịch tại địa phương tiếp tục tăng trưởng mạnh và bền vững.

Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng năm 2017 hứa hẹn sẽ rất sôi động hấp dẫn

(TITC) - Với chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”, Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2017 sẽ được tổ chức trong 3 ngày (từ 12-14/5) có quy mô cấp thành phố. Đây là hoạt động văn hóa thường niên, được đông đảo người dân thành phố và du khách đặc biệt yêu thích và đón chờ.

Xây dựng TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên trở thành trung tâm cây hoa ban

Sau 4 năm tổ chức Lễ hội Hoa ban gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh, cây hoa ban đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của địa phương và được nhân dân trong tỉnh, du khách ngưỡng mộ. Việc trồng và chăm sóc cây hoa ban đã được các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh quan tâm thực hiện.

Độc đáo Lễ hội hoa đỗ quyên trên "nóc nhà Đông Dương"

Ngày 31/3, chương trình "Không gian văn hóa Tây Bắc - Lễ hội Hoa đỗ quyên 2017" đã chính thức khai mạc tại Sa Pa, Lào Cai.

Lào Cai: Du lịch sinh thái ở Liêm Phú

Nằm cách trung tâm huyện Văn Bàn khoảng 20 cây số, Liêm Phú từ lâu đã được biết đến với địa danh thác Bay. Những câu chuyện được thêu dệt từ bao đời nay về thác nước có cái tên giản đơn mà khó giải thích khiến chúng tôi càng háo hức khi quyết định khám phá nơi này.

Thách thức trong quản lý, bảo vệ Vườn quốc gia Ba Bể

Vườn quốc gia Ba Bể (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn) rộng hơn 13 nghìn ha, trong đó có hệ thực vật rất phong phú, đặc biệt là rừng nghiến nguyên sinh trên núi đá, loại cây đặc hữu thuộc nhóm IIa cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng khai thác gỗ nghiến trái phép ở đây có xu hướng gia tăng, diễn biến rất phức tạp mà chưa ngăn chặn được.

Kon Plông (Kon Tum): Phát triển trung tâm huyện lỵ gắn vùng du lịch sinh thái Măng Đen

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 20/4/2007, của Tỉnh ủy khóa XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020, trong 10 năm qua (2007-2017), huyện Kon Plông đã xây dựng và phát triển trung tâm huyện lỵ gắn với Vùng Du lịch sinh thái Măng Đen.

Hà Nội: 130 cây hoa anh đào được trồng tại Công viên Hòa Bình

Sáng 18/3, tại công viên Hoà Bình, Tập đoàn AEON Nhật Bản và UBND TP Hà Nội đã tổ chức trồng 130 cây anh đào thuộc giống cây lâu đời từ tỉnh Fukuoka, mở đầu thực hiện kế hoạch trồng 3.000 cây anh đào trong chương trình trồng 1 triệu cây xanh của TP Hà Nội.