Du khách đổ về Điện Biên mùa Lễ hội Hoa Ban

Ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V cho biết, mùa Lễ hội Hoa Ban 2017 dự kiến thu khoảng trên 100 ngàn du khách. Tính đến nay, trên 10 bản du lịch văn hóa đã có khách đặt kín.

50 nghìn lượt người đến với Triển lãm hoa anh đào

Chiều 12-3, Ban Tổ chức Chương trình Giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội năm 2017 cho biết, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng trong hai ngày cuối tuần, đã có khoảng 50 nghìn lượt khách tham quan đến với triển lãm hoa anh đào tại vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp Củ Chi

Cách trung tâm TP Hồ Chí Minh khoảng 70 km về phía Tây Bắc, Củ Chi đang là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá, trải nghiệm du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch gắn với nông nghiệp tại nơi đây.

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên: Cơ hội “vàng” cho phát triển du lịch

Cứ mỗi dịp xuân về, tỉnh Điện Biên lại hân hoan tổ chức lễ hội Hoa Ban - loài hoa biểu trưng cho mảnh đất và con người Điện Biên.

Nỗ lực đưa ngành du lịch Bình Dương cất cánh Kỳ II: Khai thác tốt tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái

Không có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch (DL) biển như Bình Thuận hay Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng Bình Dương lại được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan thiên nhiên rất đẹp nhờ có 3 con sông lớn chảy qua địa bàn là sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Bé. Ngoài phát triển du lịch sinh thái (DLST) gắn với sông ngòi, Bình Dương còn có tiềm năng phát triển các loại hình DLST khác.

Vườn Cẩm tú cầu Đà Lạt thu hút du khách

Năm nay, Đà Lạt lại có một vườn hoa Cẩm tú cầu rộng hơn 2 ha, mở cửa cho du khách vào thưởng lãm, chụp ảnh. Đà Lạt vẫn thế, dễ thương, hiếu khách như cách chủ vườn hoa này đón khách vậy.

Đà Nẵng: Quy hoạch đô thị cần hướng đến cân bằng sinh thái

Sự phát triển nóng trong quy hoạch của Đà Nẵng thời gian qua, một mặt mang lại cho thành phố diện mạo của đô thị hiện đại, đồng thời cũng phá vỡ cảnh quan tự nhiên, suy giảm đa dạng sinh học. Để hướng tới sự phát triển bền vững, trong quá trình tổ chức kiến trúc cảnh quan, Đà Nẵng cần tích hợp các yếu tố tạo lập không gian đô thị hướng đến sự cân bằng sinh thái.

Lào Cai: Bắc Hà sẽ trồng 10 ha hoa Tam giác mạch để phục vụ du lịch

Từ đầu năm đến nay, huyện Bắc Hà đã hỗ trợ nhân dân 3 xã trên địa bàn trồng 10 ha cây hoa tam giác mạch để phục vụ du lịch.

Lễ hội Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội vào 10/3

Chiều 1/3, theo Ban Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội năm 2017, tối 1/3, 150 cây anh đào đóng trong container được vận chuyển bằng đường biển từ Nhật Bản sẽ cập cảng Hải Phòng và trong sáng 2/3 sẽ được đưa về bảo quản tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Thành lập mô hình đồng quản lý tiểu khu bảo tồn biển ở Phú Quốc

UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt Đề án thí điểm thành lập mô hình đồng quản lý tiểu khu bảo tồn biển ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm và ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc.