Kể từ khi hệ thống di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đến nay, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã trùng tu, phục hồi được 132 công trình, hạng mục di tích tiêu biểu.
Gần 10 năm qua, mỗi khu bảo tồn ở miền Trung đã có những cách làm khác nhau về giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển kinh tế biển.
Nếu như trước đây, trên địa bàn các cụm dân cư của phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bắt gặp không hiếm các 'tụ điểm rác” lớn nhỏ, thì nay đường ngang, ngõ tắt đã sạch bong. Có được kết quả đó là do CLB sống xanh 3A Hạ Đình đã tuyên truyền để người dân dần thay đổi nhận thức về môi trường, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường sống bền vững.
Trong những năm gần đây, tỉnh ta đã xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội.
(TITC) - Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình – miền Trung Việt Nam, được ví như một bảo tàng địa chất khổng lồ có giá trị và mang ý nghĩa toàn cầu bởi cấu trúc địa chất phức tạp, tập hợp nhiều loại đá khác nhau như sa thạch, thạch anh, phiến thạch, đá vôi chứa silic, đá mac-nơ, đá granodiorite, đá diorite, đá aplite, pegmatite...
Năm 2010, MTTQ tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện mô hình điểm "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” tại thôn Đình, xã Đa Mai (TP. Bắc Giang). Qua hơn 2 năm thực hiện, mô hình đã được nhân rộng ở 7/7 thôn của xã. Thành công của mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ môi trường từ chính người dân.
TP Hồ Chí Minh có lượng khách vãng lai, khách du lịch đông đúc, do đó không thể thiếu nhà vệ sinh công cộng (NVSCC). Thực hiện chương trình “Nếp sống văn minh đô thị”, từ 4 năm qua thành phố đã xây dựng nhiều NVSCC nhưng nhiều khi khách vãng lai chẳng biết tìm đâu một NVSCC để giải quyết nhu cầu.
Thực hiện Quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch, tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2015 trở thành một trong những trung tâm du lịch hấp dẫn của đồng bằng sông Cửu Long và trở thành trung tâm du lịch vùng Nam Bộ vào năm 2030.
Để phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nhân văn, bảo vệ môi trường, sinh thái, xã hội, trong thời gian qua, mô hình du lịch xanh được Hà Nội xây dựng bằng các sản phẩm tour tuyến đặc sắc như đưa du khách khám phá phố cổ, Hồ Tây bằng xe điện, bố trí cho du khách đi tìm hiểu phong tục, tập quán, văn hóa, ẩm thực của làng cổ Đường Lâm bằng xe đạp, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái Sóc Sơn, du lịch tâm linh, ăn nghỉ tại nhà dân Ba Vì (homestay), chương trình du lịch sông Hồng khám phá vẻ đẹp thiên nhiên sông nước cùng các di tích lịch sử, làng cổ ven sông.
Ngày 17/9, tại Đồng Nai, các chuyên gia của Liên minh bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng nhằm thẩm định hồ sơ, trên cơ sở đó để trình UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là di sản thiên nhiên thế giới.