Bộ VHTTDL phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại Hải Dương

Cập nhật: 05/06/2017
Sáng nay 2/6, tại khu công viên Bạch Đằng, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2017.
Tới dự có: ông Đỗ Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL); đại diện Vụ Khoa học, Công Nghệ và Môi trường, Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Đại Bàng, Tổng Biên tập Báo Du lịch- Trưởng Ban Tổ chức lễ phát động.

Về phía tỉnh Hải Dương có: ông Nguyễn Đức Việt, Phó Giám đốc Sở VHTTDL; lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương; đại diện một số ban ngành của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của Sở VHTTDL Hải Dương; phóng viên các cơ quan báo chí; đại diện: các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, dịch vụ, nhà hàng, các điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh và cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị, xã hội tại khu vực tổ chức lễ phát động.
 


 

Phần trình diễn nghệ thuật tưng bừng, sôi nổi.
 
 
Buổi lễ đã khởi đầu tưng bừng, sôi nổi với phần trình diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ tỉnh Hải Dương qua các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ hành tinh, gìn giữ môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ: ông Đỗ Minh Tuấn,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) nhấn mạnh: “Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2017 là “Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống. Đồng thời, chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên. Chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2017 một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên hết sức mật thiết, cần bảo vệ để sống hài hòa, bền vững”.
 
 
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.
 
Cũng theo ông Tuấn, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2017, Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch đã và đang có nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành VHTTDL đối với công tác bảo vệ môi trường. Các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới được tổ chức như: khuyến khích cộng đồng khu dân cư, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng cường các hoạt động tiêu thụ bền vững; tổng vệ sinh, chăm sóc, trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ nguồn nước; cộng đồng chung tay bảo vệ và gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp tại các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên địa bàn cả nước... Ngoài ra, để tuyên truyền cổ động trực quan, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.


 
Đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của Sở VHTTDL Hải Dương và các doanh nghiệp du lịch, cơ quan, đơn vị tham gia buổi lễ.
 
“Để hưởng ứng một cách thiết thực Ngày Môi trường thế giới năm nay, tôi đề nghị mỗi người chúng ta hãy chủ động tích cực, bằng những hành động cụ thể như tham gia vệ sinh đường phố, nơi công cộng; giữ gìn và bảo vệ nguồn nước; trồng cây xanh; tham gia các hoạt động tập thể khác làm cho môi trường sống của chúng ta trong lành hơn, sạch đẹp hơn. Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy và cơ sở sản xuất thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường; tăng cường cải tiến công nghệ sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu phát sinh chất thải; tích cực tìm hiểu khả năng áp dụng các nguồn năng lượng mới thân thiện môi trường, nhằm giảm phát thải khí nhà kính - một trong những nguyên nhân chính gây nên biến đổi khí hậu toàn cầu...”- Vụ trưởng Đỗ Minh Tuấn kêu gọi.
 

 
Toàn cảnh Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2017 tại Hải Dương.
 
Vụ trưởng Đỗ Minh Tuấn cũng đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các địa phương của tỉnh Hải Dương trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường cho mọi đối tượng; biến nhận thức về bảo vệ môi trường thành ý thức tự giác và hành động cụ thể ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân; phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Trong công tác bảo vệ môi trường, phải lấy phòng ngừa ô nhiễm làm phương châm hành động, khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà coi nhẹ việc duy trì, bảo vệ và tái tạo môi trường; huy động tối đa và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.


 
Tại buổi lễ, Bộ VHTTDL đã trao tặng 10 thùng đựng rác cho một số cơ quan, đơn vị, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 
Cũng tại buổi lễ, Bộ VHTTDL đã trao tặng 10 thùng đựng rác cho các cơ quan, đơn vị, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Ban quản lý di tích huyện Cẩm Giàng; UBND phường Quang Trung, TP Hải Dương; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Bảo tàng tỉnh; Trường trung cấp VHNT-DL; Trung tâm Nghệ thuật và tổ chức biểu diễn; Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao; Nhà thi đấu TDTT; Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao dưới nước; Thư viện tỉnh.

 

 
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính,Tổng cục Du lịch Đỗ Minh Tuấn và Tổng Biên tập Báo Du lịch Nguyễn Đại Bàng trao thùng đựng rác cho Thư viện tỉnh Hải Dương.
 
 
 
Các đại biểu tham gia lễ ra quân làm sạch môi trường tại khu vực công viên Bạch Đằng.
 
Sau buổi lễ, các đại biểu đã tham gia lễ ra quân làm sạch môi trường tại khu vực công viên Bạch Đằng.

Minh Quang
Nguồn: Báo Du lịch