Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng 'Làm cho thế giới sạch hơn' 2017

Cập nhật: 22/09/2017
Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm nay do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tiếp tục nhận được sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình, sôi nổi của nhiều địa phương trên cả nước.

Các hội viên phụ nữ Hà Giang tích cực dọn vệ sinh. Ảnh: Báo Hà Giang

Tại Hà Giang, sáng 21/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Giang tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch.

Ảnh: Báo Hà Giang

Ngay sau Lễ mít tinh, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã tổ chức diễu hành tuyên truyền dọc trên các tuyến đường phố chính của thành phố Hà Giang và ra quân làm vệ sinh bên bờ sông Lô, khu vực Công viên Cây xanh của Thành phố.

Người dân Bắc Ninh hưởng ứng Chiến dịch

Cùng ngày, tại Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với UBND huyện Quế Võ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch.

Hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện; tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức và hành vi của toàn xã hội về bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội hài hòa với thiên nhiên. Qua đó, đề ra một số giải pháp như: Xử lý triệt để chất thải rắn chăn nuôi; thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt nông thôn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại các huyện; đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường; tích cực xây dựng nông thôn mới; ngành giáo dục và đào tạo nghiên cứu đưa nội dung phân loại rác thải tại nguồn vào chương trình học của các nhà trường.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại Bắc Ninh

Sau Lễ mít tinh, các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh, vệ sinh môi trường xung quanh trường học, đồng thời kêu gọi các cấp, ngành và nhân dân tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường, xã hội hoá bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đoàn viên, thanh  niên tại Điện Biên Phủ trồng cây xanh hưởng ứng Chiến dịch

Tại Điện Biên, Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch diễn ra vào ngày hôm nay, 22/9, tại xã Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ với các hoạt động: Trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc, khu vực công cộng; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải; khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước; làm sạch đường làng, bản, khối phố, khu dân cư, các điểm di tích, cơ quan, đơn vị, trường học… diễu hành, cổ động về bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng Chiến dịch tại Đắk Nông

Tại Đắk Nông, sáng 20/9 vừa qua, UBND huyện Krông Nô đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch.

Chiến dịch tổ chức trên địa bàn huyện Krông Nô đã thu hút trên 300 đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia: Vận động người dân không vứt rác bừa bãi ra ao hồ, kênh rạch, sông suối; vận động vứt rác đúng nơi quy định, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, nguồn nước...

Tại Lễ mít tinh, lãnh đạo huyện Krông Nô kêu gọi các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường tới mọi người dân trên địa bàn với chủ đề thiết thực, hình thức phong phú. Các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm cải thiện các vấn đề môi trường của địa phương như dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý chất thải; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại cơ quan, trường học và các nơi công cộng để làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch hơn.

Tại thủ đô Hà Nội, hưởng ứng Chiến dịch, ngày 23/9, tại vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ sẽ diễn ra Ngày hội Tái chế năm 2017 với chủ đề "Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế". Ngày hội dự kiến sẽ có nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực nhằm thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của Thành phố trong việc kêu gọi và hỗ trợ người dân cùng thực hành tái chế rác thải một cách an toàn, khoa học, hướng đến một Hà Nội xanh và bền vững.

Chiến dịch là dịp để các tổ chức, cá nhân cùng góp sức cải thiện và bảo vệ môi trường, tham gia các phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường"; ra quân làm vệ sinh bảo vệ môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước.

Đặc biệt, rác thải điện tử được thu gom tại Ngày hội sẽ được Chương trình Việt Nam tái chế phân loại theo từng dòng thiết bị, được tháo dỡ và được xử lý theo quy trình công nghệ kỹ thuật cao, chuyên nghiệp và thân thiện với môi trường nhằm bảo đảm tối đa hoá lượng tài nguyên thiên nhiên thu hồi được sau tái chế.

Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phối hợp đồng chủ trì tổ chức Lễ phát động quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm.

Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch sẽ được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình:

+ Lễ ra quân thu gom rác và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch tại Trường THPT 19-5, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi thời gian 7h00 đến 10h00 ngày 23/9.

+ Truyền thông nâng cao nhận thức của hội viên và người dân về bảo vệ môi trường và phân loại rác tại nguồn tại Hội trường UBND xã Tú Sơn vào 14h00 ngày 22/9.

+ Lớp học môi trường tại Trường THCS xã Tú Sơn vào 14h00 ngày 22/9.

+ Tuyên truyền, vận động người dân tham gia phân loại rác thải tại nguồn tại Chợ Tú Sơn, UBND xã Tú Sơn, UBND huyện Kim Bôi, các chợ, huyện Kim Bôi… từ 8h00 đến 16h00 ngày 22/9. 

Lâm Hoàng (tổng hợp)

Nguồn: Báo Chính phủ