Giữ gìn và phát huy nét đẹp ‘Tết trồng cây’

Cập nhật: 23/02/2018
Ngày 21/2 (mùng 6 Tết), nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất 2018.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo quận Hà Đông trồng cây tại Trường THCS Lê Lợi. Ảnh: Cổng giao tiếp điện tử TP. Hà Nội

Sáng 21/2, các quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018. Dịp này, Hà Nội phấn đấu trồng 100.000-150.000 cây xanh các loại; trồng mới 160 ha rừng; cả năm phấn đấu trồng mới 300.000-350.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây xanh đô thị trên các tuyến đường giao thông.

Phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây tại Trường THCS Lê Lợi, quận Hà Đông, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, trồng cây chỉ bước đầu, quan trọng là phải duy trì cây sống tốt, vì vậy, Chủ tịch Thành phố đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức tới toàn thể nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây và vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, coi đây là cuộc thi đua dài hạn, nhẹ nhàng mà lợi ích rất to lớn.

Sau 2 năm phát động phong trào trồng 1 triệu cây xanh, toàn Thành phố đã trồng mới được 462.000 cây xanh đô thị, trong đó có 45.000 cây xanh có đường kính lớn và trên 300.000 cây bóng mát các loại. Các trục đường giao thông được trồng xanh đồng bộ, quy hoạch với cảnh quan kiến trúc cây xanh với cây đa chủng loại, nhiều tầng, góp phần cải tạo môi trường không khí, giảm tiếng ồn, giảm chi phí duy tu, giữ độ ẩm, tạo độ xanh, tạo hệ thống cảnh quan đô thị đẹp, hiện đại. Cùng với đó, các công ty duy tu đã cắt tỉa hơn 60.000 cây bóng mát, hạn chế cây gãy đổ trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trồng cây trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Báo Ninh Bình

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, năm nay, TP. Ninh Bình phát động tới các phường, xã, cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” bằng tinh thần và trách nhiệm cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, xây dựng TP. Ninh Bình ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ngoài việc trồng, chăm sóc, cắt tỉa các tuyến cây xanh đường phố, TP. Ninh Bình còn phát triển nhiều loại hoa, cây cảnh, cùng các thảm cỏ, cây trang trí, tạo điểm nhấn ấn tượng, mang phong cách riêng có của TP. Ninh Bình - Thành phố du lịch trong tương lai.

Ngay sau Lễ phát động Tết trồng cây ngày 21/2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TP. Ninh Bình đã trồng hàng loạt cây Giáng Hương trên tuyến đường Tôn Đức Thắng. Đây là loại cây có hoa, tuổi thọ dài, tán rộng toả bóng mát, góp phần xây dựng tuyến đường kiểu mẫu của đô thị Ninh Bình.

Huyện Hà Quảng, Cao Bằng ra quân trồng cây tại xóm Khuổi Tẻn, thị trấn Xuân Hòa. Ảnh: Báo Cao Bằng

Cùng ngày, các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cũng ra quân hưởng ứng Tết trồng cây.

Ngay trong lễ phát động, tại TP.Cao Bằng, người dân đã trồng hơn 2.000 cây keo tai tượng; huyện Hà Quảng trồng hơn 2.000 cây keo và cây lát; huyện Phục Hòa trồng 230 cây sảng; huyện Nguyên Bình trồng 240 cây phân tán.

Đây là hoạt động mang nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường, tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh-sạch-đẹp.

Hòa cùng với không khí sôi nổi trên khắp cả nước, ngày 21/2, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây. Các địa phương, đơn vị tổ chức lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng gần 300 cây xanh các loại gồm: Lát, sa mu, chò chỉ, sang đỏ, tại khuôn viên Quảng trường (TP. Sơn La).

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, tại đường dẫn lên cầu Tuần Quán, TP. Yên Bái đã tổ chức phát động Tết trồng cây đầu xuân. Đây là hoạt động mở đầu cho kế hoạch phấn đấu trồng mới 1.500 ha rừng năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần nâng tỉ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 63 %.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Yên Bái đã tham gia trồng 88 cây Osaca hoa đỏ tại hành lang đường dẫn lên cầu Tuần Quán - công trình trọng điểm của tỉnh và Thành phố. Đây là cây cầu có vị trí chiến lược quan trọng trong việc kết nối hai bờ sông Hồng và góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông của tỉnh.

Tại Khu di tích hội thề Lũng Nhai, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất, mở đầu cho phong trào trồng cây xanh, chăm sóc và bảo vệ rừng năm 2018.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ rừng. Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, qua đó góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2018, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu trồng mới 10.000 ha rừng. Các giống cây lâm nghiệp được trồng chủ yếu gồm: Keo lai, thông, lim xanh, lát, xoan...

Tại Lễ phát động năm nay, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban, ngành và nhân dân huyện Thường Xuân đã trồng trên 2.000 cây giống xung quanh Khu di tích Hội thề Lũng Nhai. Trong ngày mùng 6 Tết, khắp các huyện trong địa bàn tỉnh cũng đã diễn ra “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các đại biểu trồng cây sau Lễ phát động. Ảnh: TTXVN

Ngày 21/2, hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất, tỉnh Phú Thọphấn đấu năm 2018 trồng trên 672 ha rừng tập trung, 472.000 cây phân tán. TP. Việt Trì tổ chức ra quân trồng 3.000 cây xanh.

Ngay sau lễ phát động tại công viên Văn Lang, TP. Việt Trì, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân TP. Việt Trì đã tham gia trồng cây tại Công viên Văn Lang; dâng hương và trồng cây tại Đền thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân và Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, TP. Việt Trì.

Tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây với mục tiêu trồng mới 5.000 ha rừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài yêu cầu các địa phương, các đơn vị chức năng phát huy tốt trách nhiệm, cùng các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang thực hiện tốt việc trồng cây, gây rừng. Sau dịp Tết trồng cây, các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác trồng cây, gây rừng. Ở Quảng Bình, độ che phủ rừng hiện đạt trên 67%...

Ngân Hà (tổng hợp)

Nguồn: Báo Chính phủ