Lan tỏa lối sống xanh

Cập nhật: 22/06/2018
Hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường năm 2018 do Bộ TN&MT phát động, đồng loạt các địa phương trên cả nước hưởng ứng bằng các hoạt động thiết thực.

Các địa phương trên cả nước hưởng ứng bằng các hoạt động thiết thực. Ảnh: MH

Lạng Sơn: UBND TP. Lạng Sơn phát động ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường năm 2018 và nhấn mạnh, các cấp chính quyền, phòng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa và phát huy vai trò trách nhiệm chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ môi trường và bảo vệ thiên nhiên… Ngay sau lễ phát động, đại biểu và các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang tiến hành dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu vực công viên bờ sông Kỳ Cùng và một số tuyến đường phố chính trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Tại lễ phát động ra quân bảo vệ môi trường trong chuỗi “Tháng Hành động vì môi trường” tại xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Minh Mười cho biết, lễ ra quân bảo vệ môi trường mở đầu cho chuỗi các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của thành phố trong việc kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường, xây dựng nền kinh tế xanh, hướng đến một Hà Nội Xanh và bền vững. Ngay sau lễ phát động, các tổ chức tôn giáo, đoàn thể và nhân dân xã Tri Thủy tích cực hưởng ứng bằng việc dọn vệ sinh xung quanh khu vực đường Hoàng Nguyên và dọn rác trên kênh mương Trạm bơm xã Tri Thủy.

Bình Định: PGS. TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn cho biết: “Ngay trong “Tháng Hành động vì môi trường” trong “Chiến dịch Tình nguyện hè” năm nay, các sinh viên tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các hoạt động gắn với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” và cuộc vận động “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; cam kết xây dựng “Trường học thân thiện”; tích cực tham gia các chương trình hành động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, làm sạch bãi biển Quy Nhơn…”.

Lan tỏa lối sống xanh Hưởng ứng “Tháng Hành động vì môi trường” tại UBND phường Thắng Tam (TP. Vũng Tàu), hơn 100 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường đã ra quân dọn dẹp vệ sinh tại khu vực hồ Bàu Sen và đường Lê Hồng Phong. Nhân dịp này, Đảng ủy, UBND phường Thắng Tam cũng phát động người dân các khu phố trên địa bàn cùng nhau quét dọn, phát quang bụi rậm tại đường phố và ngõ hẻm. Hội Phụ nữ phường phát động hội viên đăng ký mô hình bỏ rác đúng nơi quy định; xây dựng 10 tuyến đường “Phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp”.

TP. HCM: Hưởng ứng “Tháng Hành động vì môi trường” năm 2018, UBND TP. HCM vừa khai mạc Ngày hội Sống xanh với 68 gian hàng của 47 tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ thân thiện với môi trường, các giải pháp tiêu dùng bền vững, sống xanh; triển lãm, giới thiệu các dự án, chương trình bảo vệ môi trường và truyền thông bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; triển lãm “vấn nạn chất thải nhựa và hành động của mỗi chúng ta”; thu gom chất thải có thể tái chế; sân chơi sống xanh nhằm giúp khách hàng tham quan tìm hiểu về tiêu dùng bền vững và lối sống thân thiện với môi trường. Cũng tại Ngày hội Sống xanh, đại diện UBND các quận - huyện đã ký cam kết về thực hiện ký kết hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường.

Hồng Phương (Tổng hợp)

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn