Du khách người Pháp bị trả lại “tiền âm phủ” khi đi xích lô

Cập nhật: 18/07/2018
Sáng 17/7, trên mạng xã hội Facebook, xôn xao clip khách Tây bị người lái xích lô trả lại 900.000 đồng “tiền âm phủ”.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, 2 vị khách người Pháp thuê xe xích lô để dạo quanh Phố cổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Số tiền để sử dụng dịch vụ này là 600.000 đồng cho 1 tiếng.

Kết thúc chuyến đi, vị khách nước ngoài này trả cho người lái xích lô 1.5 triệu đồng và nhận tiền trả lại gồm 1 tờ 500.000 và 2 tờ 200.000 “tiền âm phủ”.

Tiếp theo đó, du khách người Pháp di chuyển bằng taxi đến địa điểm tiếp theo. Họ đưa trả cho taxi “tiền âm phủ”, đã nhận từ người lái xích lô. Tài xế taxi rất bất ngờ và phải giải thích cho họ, đó là tiền âm phủ không sử dụng được.

Vị khách nước ngoài tỏ ra vô cùng bối rối. Họ còn cho người dân xung quanh xem lại clip khi đi bằng xích lô.

Ngay khi vụ việc được đăng tải, dư luận phẫn nộ trước cách cư xử của người lái xích lô.

Nắm bắt được thông tin, Sở Du lịch Hà Nội, thanh tra và công an đã vào cuộc để xác minh làm rõ vụ việc.

                                                                      Hải Lê

Nguồn: Tổ Quốc