Người dân Việt Nam lên tiếng chống lại việc tiêu thụ động vật hoang dã

Cập nhật: 15/10/2008
Ngày 15/10/2008, tại Hà Nội, WWF Greater Mekong và TRAFFIC Đông Nam Á đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Thiết kế mẫu quảng cáo trên báo in” được phát động trên toàn quốc.

Triển lãm các tác phẩm xuất sắc nhất từ cuộc thi cũng được khai mạc cùng ngày, và được mở cửa tự do. Cuộc thi và triển lãm lần này là một phần của dự án nâng cao nhận thức cộng đồng kéo dài trong bốn năm do WWF phối hợp cùng TRAFFIC thực hiện nhằm giảm tiêu thụ trái phép các sản phẩm từ động vật hoang dã khắp nơi trên cả nước, với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA).

Hơn năm mươi tác phẩm trong số hai trăm bài dự thi, tham gia triển lãm lần này được tuyển chọn bởi hội đồng giám khảo từ WWF Greater Mekong, TRAFFIC, và Saatchi & Saatchi, một công ty quảng cáo quốc tế. Hội đồng giám khảo đánh giá dựa trên các tiêu chí thông điệp rõ ràng, tính nghệ thuật cao, sáng tạo, và có tính giáo dục cộng đồng.

Trong số năm mươi hai tác phẩm triển lãm, mười bài xuất sắc nhất được chọn để trao giải. Nemaja Vucievic và Aymy Tran giành giải nhất với bộ tác phẩm có tựa đề “Vô tội bị kết án tử hình”. Bộ tác phẩm gây xúc động lòng người này miêu tả những con vật nhỏ bé, đáng thương bị bịt mắt và chuẩn bị treo cổ, thôi thúc người xem đọc câu chuyện đầy bi kịch về số phận của chúng. Sáu tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được biên tập lại trước khi được in thành quảng cáo tuyên truyền đăng trên những tờ báo và tạp chí phổ biến nhất trong nước, cũng như được in thành poster và tờ rơi phát ở các địa điểm công cộng.

Các bài dự thi lần này thế hiện sự quan tâm của người dân trong nước đến việc ngăn chặn tiêu thụ trái phép và không bền vững động vật hoang dã. Điều đáng nói là phần lớn bài dự thi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hai thành phố có nhu cầu lớn nhất về các sản phẩm động vật hoang dã. Cuộc thi cũng đã nhận được nhiều tác phẩm từ người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, có những người gửi bài từ tận thành phố New York, cũng như của người nước ngoài sống tại Việt Nam, điều đó thể hiện mức độ nhận thức cũng như sự quan tâm của công chúng trước vấn đề cấp bách này.

“Tôi thât sự rất ấn tượng với các bài dự thi. Đó chắc chắn phải xuất phát từ trái tim và khối óc của các tác giả, những người rất tâm huyết và hiểu vấn đề rõ ràng,” Ông Joel Clement, Giám đốc nghệ thuật khu vực Châu Á của Saatchi & Saatchi phát biểu trong khi chấm bài. “ Tôi đã tham gia chấm rất nhiều cuộc thi tương tự, nhưng điều tôi cảm thấy hứng thú nhất về cuộc thi này là các ý tưởng đều xuất phát từ chính người dân, chứ không phải từ bất kỳ một nhà thiết kế tên tuổi hay chuyên nghiệp nào khác“.

Sáu loài được chọn làm chủ đề của cuộc thi, rắn hổ mang, tê tê, tê giác, gấu, hổ, và rùa biển đều là những loài thường xuyên bị tiêu thụ, và được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Ông Eric Coull, Trưởng đại diện của WWF Greater Mekong đã nói “Hoạt động buôn bán động vật hoang dã không bền vững và bất hợp pháp là mối đe doạ lớn nhất đối với đa dạng sinh học độc đáo và giàu có còn sót lại ở Việt Nam. Tôi hy vọng rằng người dân Việt Nam có thể thức tỉnh trước mối nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật trên khắp cả nước. Đây chính là di sản thiên nhiên mà Việt Nam đang có nguy cơ đánh mất, mọi người cần phải hành động để giảm mức độ tiêu thụ xuống trước khi quá muộn”.

Nguồn: WWF