Đẹp ngỡ ngàng quán cà phê gom "đồ phế thải" mang thông điệp “biến rác thành tài nguyên”

Cập nhật: 20/09/2019
Ẩn sau trong con ngõ nhỏ trên phố Hàng Tre, Hà Nội, quán cà phê có không gian vô cùng sống động và nhiều màu sắc, điều đặc biệt được trang trí từ những đồ đạc, vật liệu tưởng chừng bỏ đi như đầu máy cày cũ, bánh xe, bóng đèn, vỏ chai nhựa,...

Nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Tre, Hà Nội, quán cà phê gây ấn tượng với những khách đến đây lần đầu bởi không gian đẹp mắt nhưng vô cùng đặc biệt.

Đồ đạc trong quán 100% được tạo ra bằng cách tận dụng những sản phẩm bỏ đi, từ chiếc lốp xe, vỏ chai, bộ sofa cũ, thùng đựng sơn, cho đến một số bộ phận của chiếc máy cày.

Những chiếc bình nước biến thành đèn trang trí vô cùng bắt mắt.

Hay những chiếc chai lọ cũ được chủ quán biến thành chùm đèn đáng yêu.

"Khi rác rưởi cũng là một nguồn tài nguyên, khi cái đẹp được sinh ra từ trong đống rác và gắn với ý nghĩa bảo vệ môi trường, bảo vệ chúng ta, gia đình chúng ta, hành tinh của chúng ta và các loài sinh vật khác trên trái đất này thì nó đã trở nên hoàn hảo", chủ quán chia sẻ.

Hơn 1.000 chai nhựa được sắp xếp và trang trí bằng bột màu và nước.

Một chiếc đầu máy được chủ quán tận dụng thành chiếc bàn độc đáo.

Lan can được gia cố từ những vành xe máy cũ.

Quán có 4 tầng, mỗi tầng có cách thiết kế riêng biệt.

Quán cà phê rác thải thu hút rất đông khách du lịch nước ngoài.

Những chiếc vỏ chai được chủ quán ép nhiệt cho bẹp lại dùng để đựng hạt hướng dương cho khách.

Không gian vô cùng độc đáo được chủ quán tạo ra. Du khách nước ngoài tới đây cũng không khỏi ngạc nhiên với những chiếc đèn làm từ chai nhựa tạo hình hay máy tuốt lúa được trang trí rực rỡ.

Chuồn chuồn cũng được làm từ những chiếc chai nhựa 1,5L bỏ đi.

Những chiếc xe cũ hỏng được chủ quán tạo hình với nét vẽ trên tường độc đáo.

Một chiếc xe minsk tưởng như thành đồ phế thải được hồi sinh thành một chiếc bàn độc đáo.

Nhiều bức bích họa được trang trí trên tường tạo không gian gần gũi mang hơi thở của Hà Nội.

Bảo Trung

Nguồn: : Tổ Quốc