Phú Yên: Phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường

Cập nhật: 29/05/2023
Tại thôn Nhơn Hội (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), Sở KHCN Phú Yên vừa phối hợp với Trường đại học Quy Nhơn vừa tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao nhận thức của cộng đồng cho phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường”.

Đoàn tham quan nghề nuôi tôm hùm ở Hòn Yến. Ảnh: Văn Tài

Các đại biểu tham dự hội thảo được nghe các tham luận: Môi trường và phát triển du lịch cộng đồng - lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng của PGS.TS Phạm Trung Lương (Viện Du lịch bền vững Việt Nam); Kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường của ông Nguyễn Văn Mỹ (Giám đốc Lửa Việt tour); Xác lập không gian, hoạt động và sản phẩm du lịch gắn với bảo vệ đa dạng sinh học tại Hòn Yến (xã An Hòa Hải) của TS Nguyễn Thị Ngạn (Trường đại học Phú Yên); Vai trò trách nhiệm và năng lực của tổ hợp tác trong việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường tại Hòn Yến của ông Trương Tấn Lai (Trưởng thôn Nhơn Hội)…

Hội thảo có nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu từ các sở, ngành, lãnh đạo huyện Tuy An, doanh nghiệp nhằm làm rõ thêm mối quan hệ giữa du lịch với bảo vệ tài nguyên môi trường, giữa bảo tồn và phát triển, cũng như thực trạng bảo tồn rạn san hồ Hòn Yến…

Trước đó, các đại biểu được ban tổ chức hội thảo đưa đi thuyền thúng khám phá rạn san hô, bazan cột Hòn Yến và xem ngư dân nuôi tôm hùm ở đây…

Văn Tài

Nguồn: Báo Phú Yên Online - baophuyen.vn - Đăng ngày 29/5/2023