Vườn Quốc gia Cúc Phương: Trường học về thiên nhiên hàng đầu châu Á

Cập nhật: 02/06/2023
Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) được Tổ chức World Travel Awards vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á trong 4 năm liền (2019-2022). Khu rừng này đang được biết đến với những nội dung giáo dục cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học tốt nhất hiện nay.

Cổng vào Vườn quốc gia Cúc Phương - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Vườn Quốc gia Cúc Phương có diện tích 22.408,8 ha; nằm trên địa bàn 3 tỉnh, 4 huyện và 14 xã. Một trong những nhiệm vụ của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cúc Phương là giáo dục môi trường và cung ứng dịch vụ du lịch sinh thái.

Hệ thống hang động của Cúc Phương ẩn chứa nhiều câu chuyện đặc biệt sau khi được các đoàn khảo cổ nghiên cứu - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Trung tâm cứu hộ linh trưởng của Vườn quốc gia Cúc Phương - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Hoạt động giáo dục về bảo tồn thiên nhiên của Vườn quốc gia Cúc Phương thu hút nhiều khách tham quan - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Các hoạt động du lịch ở Cúc Phương đều do Ban Quản lý rừng Quốc gia Cúc Phương tự tổ chức. Hằng năm, các hoạt động giáo dục đi đôi với bảo tồn thu hút từ 100.000-120.000 lượt khách. Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết: "Định hướng của rừng Cúc Phương là phát triển du lịch sinh thái bền vững; bảo tồn gắn với phát triển du lịch. Với tài nguyên phong phú, đa dạng, bảo vệ tốt, Cúc Phương có nhiều tiềm năng trong du lịch sinh thái như khám phá thiên nhiên (leo núi, hang động, cây cổ thụ, cắm trại. Cùng với đó là các chương trình cứu hộ, bảo tồn động vật mang tầm cỡ thế giới. Cúc Phương được ví như 'Thủ đô bảo tồn': Linh trưởng, rùa, thú ăn thịt và tê tê".

Những cá thể ở đây đều được đặt tên, mỗi cá thể được cứu hộ, chăm sóc đều có những câu chuyện riêng và mục tiêu cuối cùng là đưa các động vật cứu hộ quay trở lại tự nhiên - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Mỗi ngày, linh trưởng trong Trung tâm cứu hộ của Vườn quốc gia Cúc Phương ăn khoảng 500 kg lá tươi. Lượng lá này được thu gom cách rừng khoảng hơn 20 km để bảo tồn rừng hiệu quả - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Voọc mông trắng chỉ tìm thấy tại Việt Nam, Vườn quốc gia Cúc Phương là nơi duy nhất trên thế giới cho sinh sản và tái thả thành công về tự nhiên loài này - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Những ngày này, nhiều đơn vị đã tổ chức cho các em học sinh học tập và trải nghiệm tại rừng Cúc Phương. Đến đây, các em sẽ được sống trong không khí trong lành của thiên nhiên, lắng nghe các câu chuyện về cứu hộ động vật, bảo tồn động vật và đưa những động vật được cứu hộ trở về với tự nhiên. Nhiều bạn hướng dẫn viên các đoàn thiếu nhi đánh giá đây thực sự là một trường học về thiên nhiên sống động và rộng lớn nhất cho các em học sinh ở Việt Nam.

Học sinh trải nghiệm cuộc sống tại rừng - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Những ngày này, không khí ở Cúc Phương vẫn mát dịu, thậm chí còn se lạnh về tối và đêm - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Đỗ Hương

Nguồn: Báo Chính phủ - baochinhphu.vn - Đăng ngày 29/05/2023