Đến với đảo xanh Phú Quý

Cập nhật: 30/09/2009
Phú Quý là một hòn đảo nhỏ nằm ở biển Đông, thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết 11km. Phú Quý có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế và du lịch biển.

Đảo Phú Quý có khí hậu rất trong lành. Trên đảo có nhiều rặng dừa và rừng dương chạy dọc theo bờ biển. Phú Quý có nhiều bãi tắm đẹp, cát trắng mịn, nước trong xanh như Triều Dương, Doi Dừa, Gành Hang. Núi Cao Cát với cảnh quan hùng vĩ được tạo bởi các tầng núi đá dựng đứng rất hấp dẫn. San hô ở biển quanh đảo Phú Quý đa dạng, phong phú về chủng loại.

Ngoài danh thắng, đảo Phú Quý còn có nhiều di tích như chùa Linh Quang, Vạn An Thành, mộ Thầy Nại, miếu Bà Chúa Chăm đã được xếp hạng cấp quốc gia. Nhiều di tích đã được nghiên cứu khảo cổ và còn nhiều ngôi mộ cổ vẫn chưa có dịp nghiên cứu. 

Với tiềm năng du lịch phong phú, Phú Quý là điểm đến thích hợp cho những du khách đến nghỉ dưỡng, khám phá sinh thái biển; thể thao, câu cá trên biển và du lịch văn hóa - lịch sử.

Để thu hút khách đến với đảo Phú Quý, trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Nhà nước, UBND tỉnh Bình Thuận đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện một số chính sách thông thoáng để kêu gọi các nhà đầu tư phát triển du lịch Phú Quý. Tỉnh đã có quy hoạch du lịch đảo Phú Quý với những bãi tắm đẹp, có môi trường tự nhiên thuận lợi; xây dựng nhiều dự án kêu gọi đầu tư phát triển du lịch trên đảo Phú Quý. Trước mắt tỉnh ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng các nhà hàng, khách sạn với chất lượng cao phục vụ khách tham quan du lịch. Ngoài ra tỉnh cũng ưu tiên đầu tư phát triển các phương tiện vận chuyển khách từ đất liền ra đảo, như: tàu cao tốc, phương tiện đường không, dịch vụ cứu hộ trên biển. 

Với tiềm năng du lịch sẵn có, du lịch đảo Phú Quý nếu được đầu tư và khai thác đúng hướng sẽ có bước đột phá, du khách sẽ đến thăm đảo xanh ngày càng nhiều hơn. 

Kim Dung (Biên tập)

 

Nguồn: Tổng hợp