Sau bão số 11, thống kê sơ bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Quảng Nam cho thấy, rất nhiều khách sạn lớn cũng như các khu nghỉ dưỡng có tiếng tại Quảng Nam đều bị hư hỏng. Thiệt hại ban đầu của ngành Du lịch Quảng Nam ước tính khoảng gần 100 tỷ đồng.
Ngày 15/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013-2020 thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.
Quan chức cấp cao Bộ Hải dương và Ngư nghiệp Indonesia Ronald Sorongan cho biết Indonesia sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thế giới về các rạn san hô (WCRC) vào năm 2014. Hiện Bộ này đang cùng các cơ quan liên quan tiến hành các công việc chuẩn bị cần thiết.
Ngày 17/10, nhà máy “xanh” đầu tiên đã ra mắt ở Singapore. Đây là nhà máy công nghiệp đầu tiên xác định được lượng khí thải cácbon trong quá trình xây dựng và các giai đoạn vận hành rất thân thiện với môi trường.
Chiều 16/10, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ ký kết gia hạn Hiệp định Chương trình thích ứng và Giảm nhẹ Biến đổi khí hậu (BĐKH) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Đại sứ Đan Mạch John Nielsen, đại diện Bộ Công Thương cùng các cơ quan, ban, ngành trực thuộc Bộ.
Voi châu Á (Elephas maximus) là loài thú lớn thứ 2 trên đất liền, chỉ sau Voi châu Phi.
Trong hai ngày 15-16/10, năm quốc gia Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Myanmar) cùng nhiều chuyên gia quốc tế, các nhà hoạch định chính sách đã tham dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các cơ hội hợp tác để áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái để ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chuẩn bị Tuần Văn hóa-Du lịch 2013 tại Đà Lạt (gồm 4 chương trình lớn) diễn ra vào cuối năm nay, người dân các làng hoa truyền thống tại thành phố Đà Lạt đang hối hả chuẩn bị xuống giống hoa, thi công các công trình chào mừng.
Sáng 15/10, tại Sóc Trăng diễn ra "Diễn đàn ven biển thường niên lần 2" trong khuôn khổ dự án Cải thiện sức chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu - vùng ven biển Đông nam á (BCR). Diễn đàn do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Cơ quan hợp tác phát triển Đức (GIZ) phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức.
“Việt Nam là một trong những nước đang phải chịu rủi ro thiên tai cao nhất thế giới. Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, trái đất nóng lên có thể sẽ làm hơn 150.000 người Việt Nam thiệt mạng và 5 triệu người khác bị mắc các chứng bệnh khác nhau. Con số này có thể sẽ còn tăng gấp đôi vào năm 2030, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh kinh tế-xã hội và tính mạng con người.”