Lễ công bố Quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm và đón nhận Giải thưởng Đà Lạt - thành phố bền vững về môi trường

Cập nhật: 29/01/2018
Sáng ngày 27/01/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm và đón nhận giải thưởng Đà Lạt - thành phố bền vững về môi trường ASEAN nhân dịp Ngày hội hoa anh đào năm 2018. ​

Tại buổi lễ, Ban tổ chức ngày hội hoa anh đào, Tuyền Lâm - Đà Lạt năm 2018, chính thức công bố khai hội hoa anh đào lần thứ nhất. Cùng với niềm vui được công nhận là Khu du lịch quốc gia đầu tiên của Việt Nam, Thành phố Đà Lạt cũng đã được trao giải thưởng “Đà Lạt - thành phố bền vững về môi trường ASEAN” - Giải thưởng đã được công nhận tại Hội nghị Bộ trưởng môi trường các nước ASEAN lần thứ 14. Đây là lần thứ tư Đà Lạt được trao giải thưởng này.

Thành phố Đà Lạt từ lâu đã được mệnh danh là “Thành phố trong rừng, rừng trong thành phố”, “Thành phố ngàn hoa”;  chính quyền thành phố không ngừng đầu tư công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, trồng rừng, cây xanh đô thị,… đáp ứng đầy đủ tiêu chí của các tổ chức đánh giá về môi trường trong và ngoài nước. 

Chính vì vậy, tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14 và Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 15 diễn ra tại Brunei Darussalam vào tháng 9/2017, thành phố Đà Lạt là thành phố đại diện cho Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng Thành phố bền vững về môi trường ASEAN lần thứ 4.

Trước đó đã có 03 thành phố là Hạ Long, Đà Nẵng và Huế nhận được Giải thưởng lần lượt vào các năm 2008, 2011 và 2014.

Thay mặt cho Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng đã trao Cúp giải thưởng thành phố bền vững về môi trường ASEAN năm 2018 cho Ông Tôn Thiện San - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt.​

Nguồn: Tổng cục Môi trường