Lễ hội chùa Keo mùa xuân ở Thái Bình được tổ chức trong 4 ngày

Cập nhật: 12/02/2024
Bắt đầu từ ngày 13/2 (tức ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn), nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, hấp dẫn trong lễ hội mùa xuân sẽ diễn ra tại chùa Keo, ngôi cổ tự gần 400 năm tuổi ở xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Lễ hội chùa Keo mùa xuân còn giữ nguyên nét văn hóa đặc sắc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Phạm Công Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư thông tin nhanh: Đây là lễ hội truyền thống, thể hiện nét đẹp văn hóa đặc sắc của đất và người Vũ Thư, bắt đầu khai hội từ ngày 13-16/2/2024 (tức 4-7 tháng Giêng).

Lễ khai chỉ và khai mạc lễ hội sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 phút ngày mai tại Tòa Giá Roi, nằm trong di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo.

Tiếp đó, là phần hội với một loạt các hoạt động phong phú như: Màn trống hội, thổi cơm thi, múa kỳ lân, du thuyền hát hội, bắt vịt, cờ tướng…

Các hoạt động tín ngưỡng truyền thống tại chùa Keo Thái Bình.

Lần đầu tiên, tại Lễ hội chùa Keo mùa xuân năm nay sẽ diễn ra chương trình khai bút đầu xuân được bắt đầu từ buổi sáng ngày 14/2 tại tòa Tam quan ngoại. Trong các buổi tối ngày 13 và 14/2 là chương trình múa rối nước tại hồ phía đông trong di tích chùa Keo.

Ông Diện cho hay, trong lễ hội mùa xuân tại chùa Keo còn tổ chức liên hoan văn hóa làng, kèm theo đó là giao lưu các câu lạc bộ chèo đậm đà hồn quê vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Thổi cơm thi trong Lễ hội chùa Keo mùa xuân.

Để tổ chức thật tốt lễ hội đầu tiên trong năm, chính quyền địa phương thành lập 5 tiểu ban; phân công cụ thể nhiệm vụ để thực hiện, trong đó chú trọng đến giữ gìn nét văn hóa truyền thống tại di tích.

Bên cạnh đó, bảo đảm an ninh, trật tự và vệ sinh cảnh quan, môi trường chung quanh di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo.

Mai Tú

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày 12/02/2024