Trải nghiệm rừng mưa nhiệt đới Cúc Phương

Cập nhật: 20/10/2009
Hơn 5 tầng thực vật ken dày ở những độ cao khác nhau khiến mỗi cơn mưa ở rừng Cúc Phương diễn ra chậm hơn nhưng cũng kéo dài hơn.

Cách thủ đô Hà Nội 120km về phía Nam, nằm ở nơi giáp ranh của ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa, Vườn quốc gia Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên và cũng là đơn vị bảo tồn thiên nhiên đầu tiên được thành lập ở Việt Nam.
Trên tổng diện tich 22.000 ha, với đặc trưng là rừng mưa nhiệt đới thường xanh, rừng Cúc Phương là nơi phân bố của 1.983 loài thực vật bậc cao, 110 loài bò sát và lưỡng cư, 65 loài cá, gần 2.000 loài côn trùng và 117 loài thú.
Đây thực sự là một điểm đến bổ ích đối với những người muốn khám phá thiên nhiên hoặc thực nghiệm những kiến thức đã được tiếp thu trên ghế nhà trường.

Mưa rừng nhiệt đới là một trải nghiệm rất kỳ thú. Ban đầu, dù trời mưa rất to nhưng người đi trên nền rừng không hề bị ướt do những tầng lá dày đặc đã hứng hết nước mưa. Khi mưa đã tạnh, nước từ trên các tán rừng vẫn đổ xuống tạo nên một cơn “mưa của rừng” rất lạ lùng. Để so sánh, người đi rừng chỉ cần tìm một khoảng trống không có các tán cây che phủ để cảm nhận rõ rệt.Trải nghiệm rừng mưa nhiệt đới, con người có thể nhận thấy rõ ràng hơn vai trò của thiên nhiên, khả năng bao bọc, chở che cuộc sống của chính con người nếu rừng không bị tàn phá.
Những trải nghiệm có được ở rừng Cúc Phương cũng góp phần nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, vun đắp nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong mỗi con người.

Nguồn: Báo Đất Việt