Dự án tuổi thơ – An toàn cho trẻ em tại các điểm du lịch

Cập nhật: 28/12/2012
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Tuổi thơ – Chương trình phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch do AID tài trợ và Tổ chức World Vision thực hiện.


 

Theo ông Nguyễn Khánh Hội, Điều phối viên Dự án Tuổi thơ đã phổ biến tới các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, những thông tin hữu ích, thiết thực trong công tác này. Ông chỉ ra rằng, nạn nhân của các vụ xâm hại bóc lột bao gồm cả trẻ trai và trẻ gái, từ 18 tuổi trở xuống, thuộc mọi hoàn cảnh kinh tế, trình độ học vấn và có thể bị xâm hại và bóc lột dưới nhiều hình thức. Hành vi bóc lột tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch có thể do khách du lịch, lữ hành hoặc người nước ngoài thường trú thực hiện tại một hoặc nhiều quốc gia khác nhau nơi họ viếng thăm hoặc sinh sống.

Nhờ có dự án này, các cơ sở kinh doanh du lịch tại địa bàn đã nhận thấy được sự cần thiết trong hoạt động du lịch an toàn cho trẻ em, đồng thời cũng nhận ra những lợi ích mà doanh nghiệp sẽ nhận được khi thực hiện hoạt động du lịch an toàn cho trẻ em như: Thu hút được nhiều khách du lịch có trách nhiệm; Gia tăng các giá trị vô hình của hoạt động du lịch; Sự ủng hộ của Chính phủ và cộng đồng đối với doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội; Thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư; Thu hút được nguồn nhân lực có trách nhiệm; Gia tăng chất lượng của ngành… tạo động lực cho các hoạt động thực tế của cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong thời gian tới.

Hoạt động phòng chống du lịch tình dục trẻ em đã được Vụ Khách sạn – Tổng cục Du lịch triển khai từ năm 2000 thông qua hình thức tổ chức các lớp học nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ quản lý và nhân viên trong hệ thống cơ sở lưu trú và các cán bộ tại các Sở quản lý du lịch ở địa phương. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí, dự án trên đã dừng lại trong thời gian cuối năm 2007.

Từ cuối năm 2011, đại diện Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) đã có buổi làm việc với Tổng cục Du lịch với mong muốn tiếp tục triển khai nỗ lực bảo vệ trẻ em tại các điểm du lịch trước nạn xâm hại tình dục trẻ em. Phía Australia đã đồng ý tài trợ dự án “Tuổi thơ” nhằm bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực du lịch. Dự án sẽ đóng góp tích cực vào hoạt động bảo vệ trẻ em trong du lịch, cũng như góp phần vào chiến lược phát triển du lịch bền vững.

Thông điệp về phòng chống xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch

Chào mừng quý khách đến Việt Nam, hãy là khách du lịch có trách nhiệm và bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức xâm hại, bóc lột.

Xâm hại tình dục trẻ em là phạm tội, chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn tình trạng này.

 Việt Nam không có chỗ cho du lịch tình dục trẻ em.

 Mọi thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em đều bị giám sát dưới mọi hình thức tại Việt Nam.

 Khi chứng kiến trẻ có nguy cơ bị xâm hại, hãy gọi số 113 hoặc 18001567.

Nguồn: VTR