Hơn 500 tác phẩm tham dự triển lãm – trưng bày và hội thi sinh vật cảnh Thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk)

Sáng 16/8, Hội Sinh vật cảnh Thị xã Buôn Hồ đã tổ chức khai mạc Triển lãm – trưng bày và Hội thi sinh vật cảnh lần thứ IV chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2022), Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) và 33 năm Ngày thành lập Hội Sinh vật cảnh thị xã (16/4/1989 - 16/4/2022).

Môi trường văn hóa lành mạnh là cơ hội để phát triển du lịch ở Thừa Thiên Huế

Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành điểm đến hấp dẫn, văn minh, cùng với đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh tại mỗi điểm đến.

Đà Lạt sẽ là thành phố âm nhạc trong mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO

Ngày 16-8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành Văn bản số 5928/UBND-VX4 về việc thống nhất chủ trương cho phép UBND thành phố Đà Lạt xây dựng hồ sơ, đề án tham gia mạng lưới “Các thành phố sáng tạo” của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trong lĩnh vực âm nhạc.

Nhiều hoạt động độc đáo trong Tuần lễ Văn hóa – Chợ tình Phong lưu tại Cao Bằng

Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng thường được nhắc đến với con đèo Khau Cốc Chà nổi tiếng. Đến Bảo Lạc trong dịp từ 7 – 10/9/2022, du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Chợ tình Phong lưu.

Những "đại sứ du lịch"...

Cùng với nỗ lực của cơ quan hữu trách, doanh nghiệp du lịch, mỗi người dân đều có thể góp phần quan trọng đem lại giá trị bền vững trong phát triển du lịch của địa phương mình, như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 rằng: Mỗi người dân hãy là một “đại sứ du lịch”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng làm việc với tỉnh Tuyên Quang về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

(TITC) - Chiều ngày 12/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang do Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm làm trưởng đoàn về việc phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh trong thời gian tới.

Lào Cai: Lễ hội đền Bảo Hà tưởng nhớ Tướng quân Hoàng Bảy

Sáng 14/8 (17/7 âm lịch), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên tổ chức Lễ hội đền Bảo Hà, thờ phụng Danh tướng Nguyễn Hoàng Bảy - người có công đánh giặc, bảo vệ vùng đất phía bắc và khai khẩn phát triển kinh tế, xã hội nước Đại Việt, thời Hậu Lê.

Tuần lễ nghệ thuật khai trương Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc

Đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2022), Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc sẽ chính thức được đưa vào sử dụng. Nhân dịp này, Nhà hát sẽ tổ chức Tuần lễ nghệ thuật với các chương trình biểu diễn đặc sắc từ 27/8 đến 8/9.

Phát huy giá trị văn hóa để du lịch Tây Bắc cất cánh

Trên đà phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19, bên cạnh phong trào đi biển dịp hè sôi nổi thời gian qua rất nhiều khách du lịch tới các điểm du lịch mới ở các vùng cao, vùng xa. Trong đó, địa bàn Tây Bắc có rất nhiều điểm đến hấp dẫn. Để du lịch khu vực này phát triển thành mũi nhọn kinh tế, trong bối cảnh mới, cần bảo tồn, phát huy tài nguyên văn hóa và xây dựng mối liên kết vùng.

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Tối 10/8, tại Nhà hát Chaktomuk ở trung tâm thủ đô Phnom Penh đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2022 nhằm kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.